Toàn bộ những người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 ở TP. HCM đều âm tính

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 05/12/2020 23:26 (GMT +7)
Toàn bộ người tiếp xúc F1, tiếp xúc F2 với bốn bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong cộng đồng từ 28/11 đến 1/12, đến sáng nay đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Sáng nay ngày 5/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cho hay, toàn bộ người tiếp xúc F1 gồm 861 trường hợp, tiếp xúc F2 gồm 1.400 trường hợp đã có tiếp xúc với bốn bệnh nhân, đến sáng nay đều có kết quả xét nghiệm âm tính, ba ngày không xuất hiện ca nhiễm cộng đồng.

Toàn bộ những người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 đều xét nghiệm âm tính - Ảnh minh họa
Toàn bộ những người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 đều xét nghiệm âm tính - Ảnh minh họa

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cũng cho biết, đơn vị đã lấy mẫu 655 trường hợp thuộc nhóm mẫu rà soát cộng đồng gồm giáo viên, học sinh, trong đó 271 người âm tính, còn 384 người chờ kết quả.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM - bác sĩ Nguyễn Trí Dũng cho biết bốn bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ghi nhận trong 4 ngày từ 28/11 đến 1/12, hiện sức khỏe đều ổn định, không triệu chứng bất thường.

Trong đó nam tiếp viên hàng không - Bệnh nhân 1342, trước khi xét nghiệm dương tính thì có vài biểu hiện nhẹ như mệt mỏi, nghẹt mũi, đau họng, khạc đàm, giảm vị giác, còn các bệnh nhân còn lại không ghi nhận triệu chứng của Covid-19.

Hiện TP.HCM còn 295 người cách ly tại các điểm tập trung, 566 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

TP.HCM: Học sinh nghỉ học vì Covid-19 sẽ kiểm tra học kỳ ra sao? 3 bệnh nhân 1347, 1348, 1349 không có bất kỳ triệu chứng đặc trưng nào của Covid-19 Những điều trẻ cần làm ở trường để phòng tránh Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp