96% người dùng không biết đến 10 cách search Google siêu đẳng này

Thu Trần Đăng lúc: Thứ ba, 01/12/2020 11:10 (GMT +7)
Google là công cụ tìm kiếm thường xuyên được sử dụng và nó có những mẹo tìm kiếm giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Theo thông tin từ Brightside, có các phương pháp hiệu quả nhất khi tìm kiếm trên Google, giúp bạn tìm thấy thông tin chỉ trong một vài cú nhấp chuột mà nhiều người vẫn chưa biết.

Cái này hoặc cái kia

Đôi khi chúng ta gặp pahir trường hợp là không nhớ chính xác thông tin hoặc một cái tên mà mình cần tìm kiếm. Rất đơn giản, chỉ cần đặt giữa những phương án mà bạn nghi ngờ chữ "or". Sau đó, Google sẽ giúp bạn hiển thị những kết quả mà bạn đang cần tìm một cách rất dễ dàng.

96% người dùng không biết đến 10 cách search Google siêu đẳng này - Ảnh 1

Tìm kiếm bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa

Khi bạn muốn tìm kiếm những website liên quan tới một vấn đề cụ thể chứ không đơn thuần là một cụm từ cụ thể, bạn chỉ cần thêm ký hiệu "~" vào từ khóa tìm kiếm là được.

Ví dụ như bạn gõ tìm kiếm cụm từ "healthy ~ food", bạn sẽ nhận được các kết quả về cách ăn uống lành mạnh, công thức nấu ăn cũng như các lựa chọn ăn uống tốt cho sức khỏe.

96% người dùng không biết đến 10 cách search Google siêu đẳng này - Ảnh 2

Tìm kiếm bên trong một website nào đó

Đôi khi bạn đang đọc một bài viết thú vị trên một website nào đó, sau đó bạn muốn tìm lại nó để chia sẻ với bạn bè, hoặc chỉ vì muốn đọc lại. Cách dễ nhất để tìm thông tin đó là tìm kiếm trong website đó.

Để làm được việc này, bạn hãy gõ địa chỉ trang web, sau đó gõ từ khóa hoặc cụm từ từ bài viết đó. Bài viết mà bạn cần tìm sẽ hiện ra ngay lập tức.

96% người dùng không biết đến 10 cách search Google siêu đẳng này - Ảnh 3

Sức mạnh của dấu hoa thị

Khi bạn không thể nhớ ra một từ khóa, một cụm từ hay một số trong dãy từ khóa mà bạn cần tìm, bạn có thể dùng dấu "*" để thay cho từ đó. Kết quả mà Google trả về sẽ có các phương án có chứa cụm từ mà bạn cần tìm.

96% người dùng không biết đến 10 cách search Google siêu đẳng này - Ảnh 4

Khi bạn quên nhiều từ

Khi bạn quên nhiều từ chứ không phải một số từ thì hãy gõ từ đầu tiên và từ cuối cùng ra, sau đó đặt chữ "AROUND + (số từ gần sát với số từ mà bạn quên) vào giữa. Ví dụ như, "I wandered AROUND(4) cloud" (tên một bài thơ), kết quả sẽ trả về "I wandered lonely as a cloud".

96% người dùng không biết đến 10 cách search Google siêu đẳng này - Ảnh 5

Sử dụng khung thời gian

Có đôi lúc chúng ta cần tìm những sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định. Một cách đơn giản để làm được điều này là bạn có thể gõ thêm khoảng thời gian mà bạn cần tìm kiếm bằng cách sử dụng dấu ba chấm ở giữa khoảng thời gian đó.

Ví dụ như bạn muốn tìm những khám phá khoa học trong thế kỷ 20, bạn có thể viết như hình trên.

96% người dùng không biết đến 10 cách search Google siêu đẳng này - Ảnh 6

Tìm kiếm một tiêu đề hoặc URL

Để tìm kiếm từ khóa hoặc tiêu đề một bài viết, hãy gõ "intitle" trước cụm từ tìm kiếm (không có dấu cách ở giữa 2 cụm từ này). Để tìm các từ từ URL, hãy dùng "inurl".

96% người dùng không biết đến 10 cách search Google siêu đẳng này - Ảnh 7

Tìm các website tương tự

Nếu bạn muốn tìm kiếm các website cùng chủ đề với một website mà bạn thích, hãy gõ "related", sau đó gõ địa chỉ website kia (không có dấu cách giữa 2 cụm từ này).

96% người dùng không biết đến 10 cách search Google siêu đẳng này - Ảnh 8

Cả cụm từ

Cách đơn giản nhất để tìm một cái gì đó cụ thể và theo đúng thứ tự mà bạn đã gõ là đưa cả cụm từ tìm kiếm vào trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ, nếu như bạn gõ cụm từ tìm kiếm mà không có dấu ngoặc kép, công cụ tìm kiếm này sẽ cho ra những kết quả mà những từ trong cụm từ tìm kiếm xuất hiện trên các website không theo một thứ tự nào cả.

Ngược lại, nếu bạn đưa vào trong ngoặc kép, kết quả tìm kiếm sẽ chỉ ra những từ đúng theo thứ tự mà bạn đã gõ. Đây là cách tuyệt vời để tìm lời bài hát nếu như bạn chỉ biết một câu.

96% người dùng không biết đến 10 cách search Google siêu đẳng này - Ảnh 9

Những từ tìm kiếm không quan trọng

Để loại bỏ những từ tìm kiếm không quan trọng ra khỏi cụm từ tìm kiếm của bạn, bạn chỉ cần viết dấu trừ trước từ đó. Ví dụ như bạn muốn tìm một trang có những cuốn sách thú vị (interesting books), nhưng bạn không có ý định mua (buy) chúng, bạn có thể thêm dấu - trước từ buy.

96% người dùng không biết đến 10 cách search Google siêu đẳng này - Ảnh 10

 

TIN BUỒN: Google Photos sẽ ngừng lưu trữ ảnh miễn phí từ giữa năm 2021 Trợ lý ảo của Google kể chuyện ma Hạ viện Mỹ tố cáo 4 ông lớn Facebook, Amazon, Google và Apple lạm quyền Ngày sân khấu Việt Nam được vinh danh trên trang chủ Google
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp