Công dân Việt bị cảnh sát Nhật bắt giữ vì giết mổ lợn trong phòng tắm

Én Đăng lúc: Thứ hai, 02/11/2020 15:44 (GMT +7)
Cảnh sát tỉnh Saitama (phía bắc Tokyo, Nhật Bản) ngày 1/11 đã bắt giữ một công dân Việt Nam vì nghi người này giết mổ lợn trong căn hộ.

Người bị bắt giữ là Tran Xuan Cong, 29 tuổi, cựu thực tập sinh kỹ thuật. Cảnh sát nghi ngờ anh này đã giết mổ một con lợn ngay trong phòng tắm của căn hộ mình ở mà không có giấy phép. 

Theo đó, Tran Xuan Cong bị một người hàng xóm báo với cảnh sát rằng anh ta ăn trộm một con lợn, giết mổ ngay tại nhà và rao bán thịt lợn trên mạng xã hội. Cảnh sát cũng điều tra thấy những hình ảnh thịt lợn mà anh này gửi cho một người Việt Nam khác để rao bán.

Khi bị bắt, Cong nói anh không biết giết mổ lợn là phi pháp ở Nhật Bản.

Trước đó, hôm 21/10, Tran Xuan Cong từng bị bắt vì nghi ngờ ở quá hạn visa, tuy nhiên sau đó đã được thả.

Được biết, anh này tới Nhật Bản từ tháng 7/2018 trong vai trò thực tập sinh kỹ thuật với visa một năm.

Căn hộ của nghi phạm ở Kamisato, tỉnh Saitama.
Căn hộ của nghi phạm ở Kamisato, tỉnh Saitama.

Trước Cong, 4 người Việt khác cũng bị bắt ở tỉnh Gunma vì nghi án giết mổ lợn trái phép. Cảnh sát địa phương nghi ngờ những vụ việc này có liên quan tới với hàng loạt vụ trộm cắp gia súc ở vùng Kanto, bao gồm cả tỉnh Gunma và Saitama.

Nhật Bản: Cấm băng đảng tội phạm Yakuza phát kẹo cho trẻ em dịp Halloween Nghề dạy khóc kiếm bộn tiền tại Nhật Bản Chàng trai Nhật Bản biến túi hiệu thành những vật dụng đời thường mà sang chảnh Có một “tiểu Nhật Bản” giữa lòng Đà Lạt mang tên Kokoro Cafe Kình ngư Nhật Bản có nguy cơ mất sự nghiệp vì ngoại tình Nhật Bản thúc giục người dân tư vấn tâm lý sau cái chết của Yuko Takeuchi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp