Cụ bà ở Hà Lan là người đầu tiên tử vong sau khi tái mắc Covid-19

Én Đăng lúc: Thứ tư, 14/10/2020 09:35 (GMT +7)
Đây là trường hợp đầu tiên được báo cáo tử vong vì tái mắc Covid-19, dù đã có một số trường hợp tái nhiễm trên thế giới.

Người phụ nữ 89 tuổi này mắc bệnh ung thư tủy xương hiếm gặp gọi là Waldenström's macroglobulinemia. Hệ thống miễn dịch của bệnh nhân đã bị tổn hại do liệu pháp chữa trị làm suy giảm tế bào mà bà tiếp nhận khi đó, theo bài viết của nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Y tế Đại học Maastricht (Hà Lan) đăng trên tạp chí Clinical Infectious Diseases.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết phản ứng miễn dịch tự nhiên của bà vẫn có thể “đủ” để chống lại Covid-19, vì phương pháp điều trị ung thư “không nhất thiết dẫn đến căn bệnh đe dọa tính mạng”.

Bệnh nhân lần đầu nhập viện hồi đầu năm nay vì ho nhiều, sốt và xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo báo cáo, chỉ 5 ngày sau, bà được xuất viện. Tuy nhiên, thời điểm 59 ngày khi mắc Covid-19 lần đầu tiên, người phụ nữ lại ho, sốt và khó thở.

Các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp Covid-19 có thể mất khả năng miễn dịch và đối mặt nguy cơ tái nhiễm chỉ trong vòng vài tháng sau khi hồi phục.
Các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp Covid-19 có thể mất khả năng miễn dịch và đối mặt nguy cơ tái nhiễm chỉ trong vòng vài tháng sau khi hồi phục.

Một lần nữa bệnh nhân này được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt, không có kháng thể nào được phát hiện trong máu của bà vào ngày thứ 4 và thứ 6 sau đó. Tình trạng của bệnh nhân xấu đi vào ngày thứ 8. Hai tuần sau, người phụ nữ qua đời.

Cụ bà đã không được xét nghiệm giữa hai lần mắc Covid-19, vì vậy, các nhà nghiên cứu không thể xác nhận về các xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, khi kiểm tra các mẫu trong cả hai lần, họ nhận thấy cấu trúc gen của hai loại virus là khác nhau.

Do đó, họ kết luận rằng “có khả năng lần thứ hai mắc Covid-19 là một đợt tái nhiễm, chứ không phải là đợt nhiễm bệnh kéo dài”.

“Tái nhiễm SARS-CoV-2 đã được ghi nhận ở ít nhất 4 người trên toàn thế giới. Do đó, việc phơi nhiễm với SARS-CoV-2 lần đầu không nhất định sản sinh ra miễn dịch hoàn toàn”, các nhà nghiên cứu viết trong tạp chí về các bệnh truyền nhiễm nổi tiếng Lancet.

Cristiano Ronaldo mắc Covid-19 Mất hoàn toàn ký ức sau khi khỏi Covid-19 Anh thử nghiệm tiêm vaccine lao để phòng Covid-19 Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 cho toàn thành phố Thanh Đảo 9 triệu dân 44 loại vaccine Covid-19 đang thử nghiệm trên người Donald Trump đầu xuất hiện trước công chúng sau khi tuyên bố khỏi Covid Dùng huyết thanh của 3 người Singapore để điều trị Covid cho Donald Trump 5 chuyên gia Ấn Độ mắc Covid-19 khi nhập cảnh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp